Phát huy hiệu quả công tác dân vận

09:40 - Thứ Tư, 26/10/2022 Lượt xem: 6359 In bài viết

ĐBP - Thời gian qua, cùng với công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về công tác dân vận trong thời kỳ mới. Nhờ vậy, công tác dân vận trong lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng phát triển sâu rộng, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng nông thôn mới, giúp dân xóa đói giảm nghèo ở những vùng đặc biệt khó khăn. Từ đó góp phần xây dựng tình đoàn kết gắn bó quân dân, thế trận lòng dân vững chắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 741 thu hoạch lúa nương giúp người dân bản Gia Phú A, xã Na Tông (huyện Điện Biên).

Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo. Chú trọng giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ có nhận thức tốt về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt trong tình hình mới; phối hợp tuyên truyền vận động đồng bào các dân tộc nhất là các đối tượng bị lợi dụng tuyên truyền thành lập “Nhà nước riêng”, người giữ vai trò cốt cán trong các tôn giáo chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và chấn chỉnh những yếu kém, tồn tại trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận của lực lượng vũ trang tỉnh.

Các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh chủ động triển khai, thực hiện công tác dân vận sát tình hình, đặc điểm tại địa bàn đóng quân; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền cơ sở lựa chọn địa điểm tổ chức thiết thực, sát với điều kiện thực tế của từng địa phương. Nhằm nâng cao hiệu quả  công tác dân vận, tránh tình trạng hô hào, dàn trải, không thực chất, các đơn vị xây dựng kế hoạch, lựa chọn một mô hình giúp dân cụ thể. Từ đầu năm đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương cử 429 tổ với 1.287 lượt cán bộ, chiến sĩ xuống 245 điểm bản nắm tình hình an ninh chính trị, dư luận nhân dân và tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không di dịch cư tự do, không tin, nghe theo kẻ xấu tuyên truyền đạo trái pháp luật. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo Trung đoàn 741 thực hiện tốt nhiệm vụ giúp dân trong phòng, chống dịch Covid-19 tại xã Na Tông (huyện Điện Biên); hành quân dã ngoại làm công tác dân vận kết hợp thực hiện nhiệm vụ hướng Tây mùa khô năm 2021 - 2022 tại xã Huổi Lếch (huyện Mường Nhé), giúp nhân dân làm 12,4km đường giao thông, thu hoạch 20ha lúa; tặng 20 chăn mùa đông cho 20 gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai xây dựng và tặng nhà bán trú cho học sinh tại 3 huyện: Tủa Chùa, Điện Biên và Nậm Pồ; chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Xuân biên cương đoàn kết - Tết thắm tình quân dân” dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm chắc tình hình địa bàn, tư tưởng, dư luận nhân dân. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức 16 tổ công tác chuyên ngành, phối hợp tổ chức 17 tổ công tác liên ngành xuống 56 lượt điểm bản bị ảnh hưởng tôn giáo để tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo. Phối hợp với các ban, ngành, địa phương chủ động gặp gỡ, tranh thủ 56 lượt chức sắc, chức việc tôn giáo, 82 lượt người có uy tín trong dân tộc thiểu số để tham gia vào công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, tín đồ, giải thích về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia các tà đạo của các đối tượng xấu; động viên đồng bào theo đạo thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, sống “tốt đời, đẹp đạo”.

Công tác dân vận của lực lượng vũ trang tỉnh thời gian qua đã góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Từ đó củng cố lòng tin của nhân dân với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, tăng cường đoàn kết quân dân.

Bài, ảnh: Thành Đạt
Bình luận
Back To Top